Theo dõi Báo Hànộimới trên

UNICEF công bố tình hình trẻ em thế giới 2013 tại Đà Nẵng

Đình Hiệp| 30/05/2013 15:33

(HNMO) - Chiều 30-5, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ công bố báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2013...

Đây là lần đầu tiên UNICEF công bố báo cáo thường niên toàn cầu tại Việt Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) Peter Baxer cùng đại diện một số cơ quan ban, ngành…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu công bố báo cáo.


Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao việc UNICEF lần đầu tiên chọn Việt Nam để công bố báo cáo toàn cầu; khẳng định Việt Nam luôn dành quan tâm đặc biệt cho đối tượng trẻ em thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em khuyết tật. Ở Việt Nam hiện có hơn 1,2 triệu trẻ khuyết tật, trong đó có nhiều trẻ khuyết tật do hậu quả và di chứng chiến tranh, nhiễm chất độc hóa học và bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Đây là thách thức lớn với Việt Nam trong nỗ lực bảo đảm các quyền trẻ em đối với trẻ khuyết tật và giúp các em hòa nhập vào đời sống kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch nước cho biết, là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước LHQ về quyền trẻ em, Việt Nam luôn đề cao các nguyên tắc cơ bản của Công ước, không phân biệt đối xử và luôn nỗ lực để hướng tới bảo đảm để trẻ khuyết tật được hưởng một cách trọn vẹn, đầy đủ và bình đẳng các quyền của mình. Phó Chủ tịch nước chia sẻ trong báo cáo năm nay của UNICEF là trẻ em khuyết tật cũng giống như mọi trẻ em bình thường khác cần được nhìn nhận như một thành viên đầy đủ của gia đình, cộng đồng và xã hội. Trách nhiệm của nhà nước, xã hội, cộng đồng và gia đình là đầu tư tạo điều kiện cho các em tiếp cận các điều kiện vật chất, văn hóa…

Cảm ơn UNICEF, AusAID đã giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ… nhằm tạo lập một môi trường tốt hơn cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật để các em được nhìn nhận, phát huy vai trò như một thành viên đầy đủ của gia đình, cộng đồng, xã hội.

Báo cáo năm nay tập trung thảo luận về tình hình trẻ em khuyết tật trong bối cảnh toàn cầu hết sức đa dạng: Cuộc sống của các em thế nào khi ở nhà, ở trường, hoặc ở trung tâm y tế. Điều gì xảy ra với trẻ khuyết tật trong tình huống khẩn cấp hoặc xung đột. Tình hình trẻ em khuyết tật ở các vùng miền khác nhau trên toàn thế giới như thế nào. Báo cáo gợi cho người đọc suy ngẫm về những cơ hội đã bị mất đi của trẻ khuyết tật khi tiềm năng của các em không được công nhận; đồng thời ủng hộ những cách tiếp cận hòa nhập và công bằng trong các lĩnh vực như phát triển trẻ thơ, giáo dục, y tế, dinh dưỡng, cứu trợ nhân đạo và bảo vệ trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UNICEF công bố tình hình trẻ em thế giới 2013 tại Đà Nẵng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.