Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

HNM| 19/08/2014 05:33

Chiều 18-8, tại Hà Nội, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với ngài Heng Samrin.


Chiều 18-8, tại Hà Nội, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với ngài Heng Samrin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tới thăm Việt Nam và cho rằng chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Quốc hội, nhân dân Campuchia đối với Việt Nam, là dấu mốc quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ nhân dân Campuchia xây dựng, gìn giữ hòa bình, thống nhất, độc lập, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin sang thăm chính thức nước ta. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định, những thành quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng là những kết quả của nhân dân Campuchia và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thương mại lên cao hơn 2,5 tỷ USD như hiện nay; đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong công tác lập pháp và trao đổi đoàn các cấp. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, hai Quốc hội sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, tại Việt Nam vào năm 2015.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chuyển lời thăm hỏi đến Quốc vương và các nhà lãnh đạo Campuchia, Chủ tịch nước nêu rõ, trước sau như một, Việt Nam ủng hộ Vương quốc Campuchia thịnh vượng, là thành viên tích cực của ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trong năm 2015; đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục nâng lên tầm cao mới. Thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về hoạt động của Quốc hội Campuchia trong giai đoạn tới, bao gồm cả những thuận lợi và khó khăn cần khắc phục, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ to lớn của Việt Nam, đặc biệt là với công cuộc giải thoát nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng trước đây và trong xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực hiện nay.

* Chiều 18-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ nỗ lực chung của hai bên trong việc hoạch định và phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước trên tinh thần hữu nghị, chân thành, đúng luật pháp của hai nước và thông lệ quốc tế với những giải pháp thỏa đáng, phù hợp mà hai bên đều chấp nhận được để sớm hoàn thành công việc quan trọng này, đóng góp vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và bền vững lâu dài của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Quốc hội Campuchia ủng hộ việc giải quyết địa vị pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước này; đồng thời đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hơn 5.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước...

Về việc vừa qua, một số phần tử thuộc tổ chức Khme Krom (KKK) có hành vi quá khích gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ Campuchia có các biện pháp phù hợp để ngăn chặn, không để tái diễn.

Đồng tình với những ý kiến và đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ phía Campuchia hết sức lấy làm tiếc về hành động quá khích của một nhóm đối tượng bị kích động bởi những phần tử không hiểu biết về lịch sử hai nước và mong Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức thông cảm. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cho biết cá nhân ông và Quốc hội Campuchia hết sức bất bình về hành động này; đồng thời Campuchia đã có các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn những hành động bạo lực và những hành vi tương tự tái diễn.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn là nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa hai Quốc hội cũng như quan hệ giữa hai nước; đồng thời khẳng định mong muốn của Campuchia cùng với Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; giúp đỡ Campuchia khôi phục lại đất nước và xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.