Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN và Liên bang Nga có ý nghĩa chiến lược

Võ Lâm| 16/09/2014 06:12

(HNM) - Ngày 15-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc hội thảo quốc tế


Phát biểu trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN và Liên bang Nga có ý nghĩa chiến lược, ảnh hưởng sâu sắc đến hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải trên Biển Đông. Việt Nam luôn có chính sách nhất quán cùng với các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển toàn diện với Liên bang Nga vì thịnh vượng chung của các bên, góp phần bảo đảm hòa bình và phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Phó Chủ tịch nước hy vọng, hội thảo sẽ tìm ra các rào cản và đề xuất các giải pháp thuyết phục nhằm tăng cường mối quan hệ Việt Nam - ASEAN với Liên bang Nga, trong đó Việt Nam có vai trò cầu nối.

Hôm nay 16-9, hội thảo tiếp tục làm việc phiên thứ hai với hai chủ đề riêng về kinh tế và các lĩnh vực văn hóa - khoa học công nghệ - giáo dục đào tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - ASEAN và Liên bang Nga có ý nghĩa chiến lược

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.