Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đồng chí lãnh đạo hội đàm với Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane Singlavong Khoutphaythoune

TTXVN - Đình Hiệp| 25/10/2014 06:18

(HNM) - Ngày 24-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane (Lào) do Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Singlavong Khoutphaythoune, dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Hà Nội từ ngày 23 đến 26-10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp TS. Sinlavong Khoutphayhoune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng TP Vientiane. Ảnh: VGP/Lê Sơn



Chúc mừng đồng chí Singlavong Khoutphaythoune được Đảng và Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của thủ đô Viêng Chăn cũng như sự nghiệp cách mạng Lào, tiếp tục góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ nhiều mặt giữa hai thành phố Hà Nội và Vientiane cũng như các hoạt động trao đổi đoàn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng rằng, bài học kinh nghiệm của Hà Nội trong phát triển, hội nhập sẽ giúp ích cho các bạn Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô Vientiane.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane do Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Singlavong Khoutphaythoune dẫn đầu. Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định trong năm 2014, dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng quan hệ Việt Nam - Lào vẫn không ngừng được duy trì và phát triển ổn định, đạt được những kết quả to lớn trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến an ninh, chính trị… Bên cạnh đó, mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố phát triển bền chặt. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, đến nay hai thành phố đã ký và triển khai có kết quả nhiều chương trình, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, nông lâm nghiệp... Một trong những chương trình có thể kể đến là Dự án thành phố Hà Nội tài trợ hơn 3,1 triệu USD giúp thành phố Vientiane xây dựng Trường Chính trị Hành chính. Hiện nay, dự án đang tiếp tục được xem xét hỗ trợ cho giai đoạn hai xây dựng khu ký túc xá. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo tin tưởng rằng, việc xây dựng Trường Chính trị Hành chính Vientiane sẽ giúp đào tạo ra những thế hệ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về đạo đức chính trị để góp phần xây dựng thủ đô Vientiane tươi đẹp và phồn vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đồng chí lãnh đạo hội đàm với Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane Singlavong Khoutphaythoune

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.