Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Nga và Belarus

Theo Vũ Duy| 23/11/2014 06:08

Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 28/11.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, sáng nay (23/11), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 28/11/2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư.

Tham gia Đoàn tại Liên bang Nga còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn; tại Cộng hòa Belarus còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Belarus Đỗ Văn Mai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Nga và Belarus

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.