Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố logo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ New Zealand và Việt Nam

Đình Hiệp| 18/12/2014 12:46

(HNMO) - Ngày 18-12, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh công bố logo chính thức dùng trong các sự kiện “New Zealand - Chào đón những điều mới mẻ” nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand và Việt Nam.


Trần Giang Nam, nhà thiết kế đồ họa trẻ của Việt Nam, đã giành giải nhất 20 triệu đồng. Thiết kế của Giang được khơi nguồn từ những nét văn hóa đặc trưng của New Zealand và Việt Nam. “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được số lượng lớn các tác phẩm dự thi, hơn 500 thiết kế gửi từ những vùng miền khác nhau của Việt Nam. Nhiều tác phẩm rất sáng tạo, thể hiện những nét đặc trưng của cả New Zealand và Việt Nam, khiến chúng tôi vô cùng khó khăn để lựa chọn tác phẩm giải nhất”, Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nói.

“Chúng tôi tin rằng logo chính thức là thông điệp mô tả thành công tình hữu nghị giữa New Zealand và Việt Nam. Logo dựa trên kiểu chào Hongi truyền thống của cộng đồng người Maori ở New Zealand. Hongi là cách chào cọ mũi, được thể hiện rõ trong thiết kế của Nam, đã hình tượng hóa ý niệm về chia sẻ cuộc sống thông qua việc truyền hơi thở. Chúng tôi cho rằng đó là biểu tượng xứng đáng thể hiện quan hệ hữu nghị nồng ấm, và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia chúng ta. Logo đoạt giải cũng là sự cách điệu hiện đại của bông sen xinh đẹp của Việt Nam, và là sự kết hợp giữa hai lá quốc kỳ. Chúng tôi sẽ sử dụng logo chính thức này để quảng bá cho các sự kiện, hoạt động cho mốc kỷ niệm quan trọng này, 40 năm quan hệ ngoại giao” - Đại sứ Manning nói.

Năm kỷ niệm với chủ đề “New Zealand - Chào đón những điều mới mẻ” chính thức được mở đầu với Buổi lễ khai mạc vào ngày 5-2-2015, và sẽ được tiếp nối với những sự kiện và dự án thú vị kéo dài suốt năm, để giới thiệu về đất nước New Zealand với bạn bè Việt Nam, và các chương trình hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thương mại, và phát triển.

New Zealand và Việt Nam đã ký Quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2009 để hợp thức hóa quan hệ hợp tác ngày một phát triển giữa hai quốc gia. Quan hệ Đối tác Toàn diện được thực hiện thông qua Kế hoạch hành động. Các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2013 - 2016 bao gồm nông nghiệp, giáo dục, công nghệ sạch, quản lý môi trường, và quản lý rủi ro thiên tai, hàng không, và du lịch. Năm 2015, hai quốc gia sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố logo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ New Zealand và Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.