Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Thùy Dương| 31/01/2015 06:50

(HNM) - Ngày 30-1, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2015).

Điểm lại các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Đào Trọng Thi khẳng định: Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và toàn thể nhân dân Việt Nam luôn làm hết sức mình để góp sức củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện, góp phần phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của hai nước. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga trong suốt 65 năm qua (1950- 2015), góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như nhân dân Nga ngày nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.