Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự IPU-132

Hà Phong - TTXVN| 29/03/2015 06:34

(HNM) - Ngày 28-3, tại trụ sở TƯ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ngài Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, sang tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).



Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước; khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Vương quốc Campuchia, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự có mặt của ngài Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia tại IPU-132, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia sẽ góp phần quan trọng vào thành công của IPU-132, đồng thời cảm ơn Quốc hội Campuchia và cá nhân ngài Heng Samrin đã ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho Quốc hội Việt Nam đăng cai, tổ chức Đại hội đồng IPU-132.

Ngài Heng Samrin bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho cá nhân ông cũng như Quốc hội và nhân dân Campuchia những tình cảm tốt đẹp; cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, ấn tượng, Đại hội đồng IPU-132 sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu chung của IPU.

* Ngày 28-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu đoàn đại biểu Campuchia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU - 132 đang diễn ra tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia sang dự hội nghị và tin tưởng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sẽ có nhiều đóng góp cho thành công của Đại hội đồng, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thông qua Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Campuchia. Nhân dịp sắp tới Tết cổ truyền của Campuchia, Chủ tịch nước chúc ngài Chủ tịch Quốc hội cùng nhân dân Campuchia đón năm mới hạnh phúc thành công.

* Nhân dịp các đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (IPU- 132), ngày 28-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU do ngài S.Chowdhury, Chủ tịch IPU dẫn đầu đến chào xã giao.

Chào mừng ngài Chủ tịch IPU cùng các vị khách quý đến Hà Nội dự IPU-132, Chủ tịch nước hoan nghênh IPU đã chọn Việt Nam là nơi tổ chức IPU.

Đánh giá cao chủ đề của IPU lần này về mục tiêu phát triển bền vững; Chủ tịch nước nhấn mạnh kết quả đạt được tại IPU-132 sẽ tạo xung lực mới cho từng quốc gia thành viên, vì một thế giới hòa bình và phát triển. Chủ tịch nước cũng tin tưởng Tuyên bố Hà Nội được IPU-132 gửi đến Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ có ý nghĩa lớn với sự phát triển của các quốc gia kém phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia. Chủ tịch nước nêu rõ, Quốc hội Việt Nam kể từ khi tham gia IPU luôn thể hiện trách nhiệm là thành viên tích cực và sẵn sàng có thêm nhiều đóng góp. Chủ tịch nước cho rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Chủ tịch và Ban Chấp hành, IPU tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ.

Ngài Chủ tịch S.Chowdhury bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Ngài Chủ tịch IPU đánh giá cao ý nghĩa tổ chức sự kiện đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước; 70 năm thành lập nước. Ngài Chủ tịch cũng nêu rõ, Tuyên bố Hà Nội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để Liên hợp quốc đưa ra chương trình mục tiêu về phát triển bền vững. Ngài S.Chowdhury đánh giá cao kết quả điều hành chỉ đạo của lãnh đạo Việt Nam, thể hiện qua những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng.

Mong muốn nhận được sự hợp tác lâu dài với Quốc hội Việt Nam, ngài Chủ tịch IPU tin tưởng IPU - 132 sẽ nhận được nhiều ý kiến, đóng góp, ban hành nhiều quyết nghị, làm nên thành công của sự kiện quan trọng được tổ chức tại Việt Nam.

* Chiều 28-3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert nhân dịp ngài Chủ tịch và Đoàn đại biểu Nghị viện Đức sang Việt Nam dự IPU-132. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Norbert Lammert và Đoàn đại biểu Nghị viện Đức sang Việt Nam tham dự IPU-132; tin tưởng đoàn sẽ có nhiều hoạt động đóng góp cho thành công của Đại hội đồng, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thông qua Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời chia buồn với lãnh đạo, nhân dân Đức về thảm họa hàng không mới xảy ra…

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, ngài Norbert Lammert khẳng định, Quốc hội và nhân dân Đức luôn sẵn sàng giúp đỡ, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Ngài Norbert Lammert tin tưởng, từ chuẩn bị chu đáo cho sự thành công của Đại hội đồng IPU - 132, vai trò và vị trí của Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Sumitra Mahajan, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)


* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan sang Việt Nam dự IPU-132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đối với người dân Việt Nam, đất nước và con người Ấn Độ luôn gần gũi, thân thiết. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng sâu rộng. Ấn Độ đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai nước đạt xấp xỉ 5,6 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Ấn Độ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam và khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội cần được tiếp tục thúc đẩy, góp phần nâng cao vị thế của mỗi bên trên trường quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan đánh giá, Quốc hội Việt Nam có sự góp sức quan trọng qua việc tổ chức IPU lần này, làm cho tổ chức liên nghị viện ngày càng phát triển vững mạnh và tin tưởng IPU- 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ là cơ hội bổ ích để các nghị sĩ khắp nơi trên thế giới thảo luận về nhiều vấn đề các nước đều quan tâm.

* Chiều 28-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trần Trúc và Đoàn đại biểu Quốc hội Trung Quốc sang tham dự IPU-132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Trần Trúc và Đoàn đại biểu Quốc hội Trung Quốc sang Việt Nam tham dự IPU-132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Nhiều năm qua, Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội… Quốc hội Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Trung Quốc và mong muốn Quốc hội hai nước mở rộng trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm lập pháp, đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng, Đoàn đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực vào các nội dung thảo luận, góp phần vào thành công chung của Đại hội đồng IPU-132.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự IPU-132

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.