Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai TP Hà Nội - Mátxcơva

Quỳnh Dương| 22/05/2015 06:13

(HNM) - Chiều 21-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich nhân dịp Đại sứ sang nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam K.Vasilievich. Ảnh: Anh Quý


Trong bầu không khí thân mật, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình, to lớn của LB Nga với Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng phát triển về mọi mặt. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm cấp cao thường xuyên của các nhà lãnh đạo hai nước và tiến trình mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là dầu khí, quốc phòng... Tuy nhiên, quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, trong thời gian tới, khi Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAES) ký kết Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA), quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các thành viên EAES, trong đó có Liên bang Nga, sẽ thực sự có được bước tiến ngoạn mục. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, ngài Đại sứ Konstantin Vasilievich sẽ tích cực đóng vai trò là cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển lên những nấc thang mới, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich cảm ơn Việt Nam đã có những đóng góp vào chiến thắng của Nga trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, ông sẽ thúc đẩy việc xây dựng dự án Nhà Mátxcơva tại Hà Nội.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chúc Đại sứ Nga Konstantin Vasilievich có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; đồng thời mong muốn, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai thành phố Hà Nội - Mátxcơva nói riêng. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai TP Hà Nội - Mátxcơva

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.