Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Bộ trưởng Quốc phòng Lào

TTXVN và Nhóm PV| 21/06/2016 06:11

Chiều 20-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Đặc phái viên Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro sang thông báo kết quả Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của nhân dân Cuba anh em, cho rằng mối quan hệ thủy chung, vô tư, trong sáng này là tài sản vô giá mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba cần ra sức gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai.

Đồng chí Salvador Valdes Mesa bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho đồng chí sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Raul Castro và lãnh tụ Fidel Castro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Đồng chí Salvador Valdes Mesa chúc mừng Đảng ta tổ chức thành công Đại hội XII, bày tỏ tin tưởng với những Nghị quyết được thông qua tại Đại hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc Đổi mới; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, nhân dân Cuba anh em. 

* Chiều 20-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật đồng chí Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Đặc phái viên của đồng chí Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Salvador Valdes Mesa khẳng định sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, hai nước nỗ lực triển khai các thỏa thuận, cam kết song phương để biến các tiềm năng, thế mạnh thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể; duy trì và tăng cường trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Hai nước cần nỗ lực thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế song phương, thúc đẩy hợp tác đầu tư trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng du lịch, y tế, giáo dục, xây dựng, công nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…

Đồng chí Salvador Valdes Mesa cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời mời sang thăm chính thức Cuba của đồng chí Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

* Chiều 20-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào do đồng chí Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat. Ảnh: TTXVN



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay; kết quả cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng và đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả Nghị định thư và Chương trình, Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong toàn quân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

* Chiều 20-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Thượng tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào, đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Chansamone Channhalat cùng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế hệ lãnh đạo hai nước ngày nay phải có trách nhiệm tăng cường giáo dục thế hệ mai sau gìn giữ, củng cố và vun đắp quan hệ đặc biệt có một không hai giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việt Nam sẽ làm hết sức mình hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện của năm ASEAN 2016; phối hợp chặt chẽ với Lào trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2017. 

* (HNM) - Sáng 20-6, Thượng tướng Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào dẫn đầu đoàn cán bộ cao cấp quân đội Lào đến thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dự tiếp đoàn có UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt hữu nghị, hợp tác phát triển từ nhiều năm nay. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và không ngừng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng với Đảng nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn và các bộ tộc Lào đã có sự phát triển mới, thu được những kết quả tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi, ký kết các chương trình phối hợp phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, quốc phòng, an ninh…

Thượng tướng Chansamone Channhalat vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, sự giúp đỡ của Thủ đô Hà Nội đối với Thủ đô Viêng Chăn trong phát triển văn hóa, kinh tế, quốc phòng, an ninh, cũng như sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng thời mong muốn mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Bộ trưởng Quốc phòng Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.