Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tưởng vai trò cầu nối hợp tác giữa Hà Nội với các nước trên thế giới

Quang Huy| 22/06/2016 06:38

(HNM) - Ngày 21-6, tại Hà Nội, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện của Việt Nam sắp nhận nhiệm vụ tại nước ngoài mới được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2016-2019).


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp làm việc với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam mới bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2016-2020)


Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giới thiệu các chương trình, kế hoạch phát triển Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó tập trung vào nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống phân phối nông nghiệp sạch, đầu tư các công trình văn hóa, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ du lịch và đặc biệt là cải thiện các thủ tục hành chính theo hướng chính phủ điện tử. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mong muốn và tin tưởng với vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ giới thiệu, giúp Hà Nội tiếp cận với các địa phương ở các nước và các doanh nghiệp nước ngoài để thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà Thủ đô đang ưu tiên phát triển. Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn qua các đại diện Việt Nam tại nước ngoài, quan hệ giữa Hà Nội với các nước sẽ được tăng cường và đi vào thực chất bằng các hợp tác trong kinh tế, giáo dục, đầu tư…

Đánh giá cao định hướng phát triển của Hà Nội trong những năm tới, Trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài Dương Chí Dũng cho rằng, việc thực hiện những phương hướng trong nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ giúp TP Hà Nội có những bước phát triển vượt bậc. Các Đại sứ, Tổng lãnh sự đều tâm nguyện thực hiện tốt công việc được Đảng và Nhà nước giao phó, trong đó tập trung nỗ lực thực hiện ba nhiệm vụ quan trọng: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đóng góp cho đất nước trong công cuộc phát triển; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Các Đại sứ, Tổng lãnh sự khác cũng cùng chung quan điểm và tỏ ý phấn khởi trước hoạch định phát triển của Hà Nội trong những năm tới và mong muốn đồng hành cùng Thủ đô trong nhiệm kỳ công tác, góp phần làm cầu nối giúp Hà Nội tiếp cận với các địa phương, doanh nghiệp nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tưởng vai trò cầu nối hợp tác giữa Hà Nội với các nước trên thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.