Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào

HNM| 27/09/2016 06:49

Sáng 26-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.


Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN


Chiều 26-9, lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng đánh giá lại kết quả công tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thống nhất các phương hướng, biện pháp để tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp nhằm góp phần thiết thực củng cố và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Với mong muốn phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật, kinh nghiệm và giám sát triển khai thực hiện pháp luật. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn nghị viện quốc tế. Quốc hội Lào ủng hộ nội dung Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 49 về Biển Đông. Trong quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông, phía Lào cam kết sẽ triển khai thực hiện đúng thỏa thuận chung giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên ủng hộ Chính phủ hai nước sớm xúc tiến đàm phán tiến tới ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào…

* Chiều 26-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Đồng thời cho biết, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2017, hai bên đang phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Việt Nam rất coi trọng ý nghĩa chính trị của sự kiện này, mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không bao giờ có thể thay đổi. Đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung khi hai nước đã cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo lão thành của Lào gồm bà Thongvin Phomvihane, phu nhân cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane; đồng chí Chummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và đồng chí Thongsing Thammavong, nguyên Thủ tướng Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cũng đã đến viếng và dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ vô danh.

* Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi nói chuyện với các cán bộ Đại sứ quán, bà con Việt kiều và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Phát biểu tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đại sứ quán cần trở thành ngôi nhà chung, là mái ấm nuôi dưỡng tình cảm dân tộc, quê hương, cũng là nơi bảo vệ quyền lợi của công dân, kiều bào Việt Nam tại nước ngoài. Cán bộ, nhân viên trong Đại sứ quán cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, sáng 26-9, ngay sau khi đến sân bay quốc tế Wattay, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã đến dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào và tới thăm Công ty Viễn thông Unitel. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.