Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động lực mới cho tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Quang Huy| 16/01/2017 06:33

(HNM) - Ngày 15-1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.



Trong điều kiện lịch sử mới với tình hình quốc tế, khu vực thay đổi sâu sắc, phức tạp, chuyến thăm đã tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, củng cố hơn nữa tình hữu nghị Việt - Trung, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện và góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký kết các Văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN


Diễn ra trong bầu không khí hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng cho mối tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt - Trung. Với những cuộc thảo luận chân tình, thẳng thắn giữa các nhà lãnh đạo hai nước, hai bên tiếp tục thể hiện sự tin cậy lẫn nhau, quyết tâm thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực trên tinh thần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Tại các cuộc gặp, hai bên đã nhất trí rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều đang ở trong thời kỳ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển của nước này là cơ hội của nước kia, do vậy hai nước cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực để cùng nhau tiến bước tới tương lai. Việc hai bên đã cùng ra Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc và ký kết 15 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã thể hiện rõ những mong muốn và định hướng hợp tác giữa hai quốc gia.

Hai nước đã nhất trí thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2020, phát huy tốt vai trò điều phối, thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai Đảng, tiếp tục tổ chức tốt hội thảo lý luận, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2020; tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan Trung ương của hai Đảng, giữa tổ chức Đảng các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, khu biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước; tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.

Trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật, hai nước đã nhất trí thực hiện tốt Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao và giao lưu giữa các cơ quan tương ứng của hai bộ. Hai bên cũng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước; thực hiện hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025. Hai bên cũng khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh trên biển giữa cảnh sát biển hai nước, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Hai bên đã nhất trí tích cực thúc đẩy thực hiện đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan phù hợp với quan hệ hữu nghị hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, nhà lãnh đạo của hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất, trong đó có quy hoạch chiến lược tổng thể trong hợp tác song phương, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, phát triển quan hệ thương mại song phương theo hướng ngày càng cân bằng hơn. Theo đó, lãnh đạo hai nước khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam như gạo, sắn, sản phẩm sữa và hoa quả đã qua chế biến; triển khai các dự án đầu tư công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường tại Việt Nam... Hai bên đồng ý mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Về vấn đề biên giới, hai bên cam kết phát huy tốt vai trò của cơ chế Ủy ban liên hợp về biên giới trên đất liền Việt - Trung và Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Trung. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành về vấn đề trên biển; nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc". Trong vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Với những kết quả hợp tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, tạo bước đà mới cho mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục đưa tình hữu nghị láng giềng, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển ổn định, hiệu quả, mang lại lợi ích thực chất cho công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Động lực mới cho tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.