Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo

Quang Huy| 18/02/2017 06:59

(HNM) - Ngày 17-2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 12-2, Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:



“Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo ngày 12-2, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên; phản đối các hành động gây căng thẳng, đe dọa tới hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới; tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

•Ngày 17-2 (giờ Việt Nam), ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải chịu các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cùng người đồng cấp phía Nhật Bản, ông Fumio Kishida và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở TP Bonn của Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.