Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam muốn hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh

Thùy Dương| 22/02/2017 06:29

(HNM) - Chiều 21-2, tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam có buổi tiếp Đoàn đại biểu Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Tree Vietnam) do bà Jerilyn C.Brusseau, Chủ tịch Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, những đóng góp ý nghĩa và đầy tính nhân văn của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, góp phần giảm đi nỗi đau mất mát của rất nhiều người dân.

Bà Jerilyn C.Brusseau cho biết qua chuyến thăm, Đoàn mong muốn tăng cường phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có Hội Việt - Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường các chương trình hòa giải, nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam muốn hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.