Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi vì hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Israel

Hoàng Linh| 22/03/2017 06:39

Sáng 21-3, Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Israel tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin cho biết Việt Nam có nền kinh tế thị trường đang phát triển nhanh chóng với tốc độ ổn định, đồng thời bày tỏ Israel mong muốn trở thành một phần của sự phát triển này; tin tưởng sự hợp tác giữa doanh nghiệp Israel và Việt Nam có thể giúp hai bên vượt qua được các thách thức về kinh tế toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, bên cạnh các nhà sản xuất của Israel sang Việt Nam hợp tác, đầu tư, thì Việt Nam cũng chào đón các nhà tư vấn, tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm tới tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ hai bên sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý tốt nhất, thuận lợi nhất để phục vụ cho nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và doanh nhân hai nước. Hai bên đã khởi động và sẽ nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, mở đường cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước.

* Trước đó, sáng 21-3, Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng thống Reuven R.Rivlin đã tham dự Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin. Ảnh: Phạm Hùng


* Ngày 21-3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp kiến Tổng thống Nhà nước Israel Reuven R.Rivlin. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, Israel từ một nền kinh tế kém phát triển vươn lên trở thành một siêu cường về khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, TP Hà Nội mong muốn Tổng thống Reuven R.Rivlin hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và TP Tel Aviv, tiến tới ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là về xây dựng cơ chế, chính sách, cung cấp dịch vụ, các nguồn lực cho khởi nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm hợp tác chuyển giao công nghệ. Hà Nội cũng mong muốn nhận được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mà Israel có thế mạnh.

Ngay sau buổi tiếp kiến, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Tổng thống Reuven R.Rivlin chứng kiến những thành quả hợp tác giữa Tập đoàn TH và các đối tác Israel, đồng thời dự lễ ký biên bản ghi nhớ thực hiện dự án Tổ hợp y tế - chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội giữa Tập đoàn TH với Công ty MedicDan Ltd. và Công ty Staromedic R.N International.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi vì hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Israel

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.