Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Israel thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

PV| 24/03/2017 06:50

(HNM) - Ngày 23-3, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp kiến Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hội kiến Tổng thống Israel Reuven Rivlin đang thăm cấp Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Đánh giá cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng quản lý của Israel, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp Israel tiếp tục hợp tác đầu tư với thành phố trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Israel tiếp tục cung cấp học bổng cho cán bộ, giúp thành phố nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản lý trong các chuyên ngành quản lý nông nghiệp, môi trường, tái thiết nông thôn, kinh tế, giáo dục...

Tổng thống R.Rivlin cho biết các doanh nghiệp Israel mong muốn và sẵn sàng tham gia đầu tư, kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng nhau đưa những cam kết thành hành động trong thực tế để đạt những kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Ngay sau buổi tiếp, Tổng thống R.Rivlin và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về gói tài chính 200 triệu USD trong lĩnh vực y tế giữa Tập đoàn Jasmine (Israel) và Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đất Vàng.

Chiều cùng ngày, Tổng thống R.Rivlin tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Cơ quan Đổi mới Isarel và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Việt Nam. Trong thời gian ở thăm TP Hồ Chí Minh, Tổng thống R.Rivlin cũng đã đến thăm một số cơ sở kinh tế, trường học, dự án xã hội và cơ sở y tế tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Israel thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.