Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam mong muốn hợp tác với các quốc gia ở những lĩnh vực có thế mạnh

PV| 05/04/2017 06:27

Ngày 3-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Sharin Sharmin Chaudhury...

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Sharin Sharmin Chaudhury, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân.

Trong cuộc gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội Fiji Jiko Luveni, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo hoặc cử chuyên gia sang Fiji giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật trong những lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng như nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Gruzia Irakli Kobakhidze, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Gruzia, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục…

Tối 3-4, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam mong muốn hợp tác với các quốc gia ở những lĩnh vực có thế mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.