Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cộng hòa Czech

HNM| 13/04/2017 06:39

Trưa 12-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman.

Trưa 12-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Milos Zeman. Tổng thống Milos Zeman vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Czech và vui mừng nhận thấy sự phát triển của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua. Đánh giá người Việt Nam tại Czech rất cần cù, chăm chỉ, Tổng thống Milos Zeman cho biết, người Czech gốc Việt hiện đã được Nhà nước Czech công nhận là một dân tộc thiểu số. Đây là điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Czech ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội Czech.

Đánh giá trong tình hình Czech đang thiếu lao động, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam có thể cung cấp nguồn nhân lực này. Cùng với đó, nhiều người Việt Nam mong muốn đi du lịch, thăm thân tại Czech, nhiều doanh nhân Việt Nam mong muốn tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác, quảng bá sản phẩm tại thị trường Czech, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Czech thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh để công dân Việt Nam nhập cảnh thuận lợi vào Czech du lịch và làm việc.

Đề cập đến quan hệ giữa Quốc hội hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm có hội đàm, trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech, Chủ tịch Hạ viện Jan Hamacek để thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước; mong muốn, Tổng thống tiếp tục quan tâm, ủng hộ để quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava Vojtech Fillip. Ảnh: TTXVN


* Ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đồng chí Vojtech Fillip, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava kiêm Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech. Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava Vojtech Fillip cho rằng, hai bên cần thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai Đảng ở cả cấp trung ương và địa phương; đề nghị cần tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa giữa các cơ quan báo chí của Czech và Việt Nam, đồng thời khẳng định, Đảng Cộng sản Czech - Morava là những người bạn gần gũi, tin cậy nhất của Việt Nam.

Cùng ngày, tại buổi tiếp lãnh đạo Phòng Kinh tế Czech, Hội đoàn Top Czech 100 và một doanh nghiệp bia Czech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn thông qua các hiệp hội của Czech kêu gọi các doanh nghiệp Czech sang đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp Chủ tịch Hội Czech - Việt, ông Marcel Winter. Trước đó, tối 11-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cộng hòa Czech

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.