Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam - Trung Quốc bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

HNM| 17/04/2017 06:19

Từ ngày 16 đến 18-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: VGP


Tại phiên họp, hai bên sẽ tập trung kiểm điểm tình hình hợp tác từ sau phiên họp lần thứ 9 đến nay; trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Kể từ sau phiên họp lần thứ 9 vào tháng 6-2016 tại Hà Nội đến nay, quan hệ hai nước tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc song phương thường xuyên, đạt nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh.

Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước được đẩy mạnh; hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục được tăng cường…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Trung Quốc bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.