Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng mong muốn nhiều nhà đầu tư New Zealand đến Việt Nam

Theo Chính phủ| 08/05/2017 21:43

Chiều 8-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Thương mại New Zealand Murray McCully đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại New Zealand Murray McCully. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Thủ tướng hy vọng, chuyến thăm của Bộ trưởng Murray McCully sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại song phương, đồng thời quan hệ hai nước sẽ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để thúc đẩy các lợi ích chung trong APEC và các liên kết kinh tế đa phương khác, góp phần để Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC (tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến 21-5) và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Thủ tướng bày tỏ, hai bên cần tham vấn, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng mong muốn thời gian tới, kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh hơn nữa, kể cả hoạt động đầu tư, nhất là sẽ có nhiều nhà đầu tư New Zealand đến Việt Nam làm ăn.

Về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng cho rằng, trong tình hình hiện nay, hai bên cần tiếp tục thảo luận hướng đi theo hướng tự do thương mại, có lợi cho hai bên. Thủ tướng mong muốn Bộ Thương mại New Zealand và Bộ Công Thương Việt Nam thảo luận kỹ hơn về vấn đề này. Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Hiệp định này đối với việc thúc đẩy tự do hóa thương mại trong khu vực và thế giới; đem lại lợi ích cho các nước tham gia. Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng nhất trí rằng, các nước TPP cần sớm xác định hướng đi phù hợp cho Hiệp định TPP, bảo đảm lợi ích thương mại và chiến lược.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao những phát biểu tích cực, thường xuyên của New Zealand thời gian qua nhằm đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) trong giải quyết vấn đề Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, sinh viên trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục sự giúp đỡ này trong thời gian tới.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Bộ trưởng Thương mại New Zealand Murray McCully phấn khởi nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Ông cho rằng, quan hệ thương mại hai nước đang phát triển tốt đẹp, mang tính bổ trợ cho nhau; đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng khẳng định, hai bên cần đặt mục tiêu đạt gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới. Do đó, Bộ Thương mại New Zealand và Bộ Công Thương Việt Nam cần làm việc cụ thể để đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả. Là người bạn thân thiết của Việt Nam, New Zealand mong muốn đóng góp vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017.

Về TPP, Bộ trưởng cho rằng, các nước thành viên khác cũng không ngạc nhiên về quyết định của Hoa Kỳ; đều nhận thấy quy tắc TPP rất quan trọng, do đó các quốc gia thành viên đang nghiên cứu, tìm hiểu những phương án phù hợp để thúc đẩy TPP. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng mong muốn nhiều nhà đầu tư New Zealand đến Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.