Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam

PV| 13/05/2017 07:51

(HNM) - Tiếp tục chương trình chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu từ ngày 10 đến 15-5, ngày 12-5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi.
Ảnh: TTXVN



Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Phó Chủ tịch nước mong Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận thêm thực tập sinh Việt Nam. Phó Chủ tịch nước đã trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018.

Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi khẳng định với xu thế phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế hai nước, không chỉ các doanh nghiệp lớn mà ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản mong muốn hai bên cần tăng cường giao lưu giữa Quốc hội hai nước, mở rộng giao lưu hợp tác về giáo dục, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Nhật Bản hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp bà Mori Masako, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Phó Trưởng ban tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.