Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Việt Nam và Lào

Dương Linh| 15/05/2017 17:21

(HNMO) - Chiều 15-5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Cục Lưu trữ Quốc gia (Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) năm 2018.


Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng hợp tác chỉnh lý khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp liên quan đến lịch sử hai nước Việt Nam - Lào, hiện đang bảo quản tại Cục Lưu trữ Quốc gia Lào, nhằm hướng tới việc xây dựng và trao đổi danh mục, tài liệu liên quan đến lịch sử hai nước. Cụ thể, năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam sẽ cử 4 công chức, viên chức sang khảo sát, hướng dẫn cán bộ Cục Lưu trữ Quốc gia Lào chỉnh lý sơ bộ khối tài liệu nói trên. 


Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ hợp tác trong đào tạo nghiệp vụ lưu trữ; trao đổi tư liệu nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và thông tin về các hoạt động nghiệp vụ; trao đổi đoàn nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác đã ký kết và bàn nội dung kế hoạch hợp tác tiếp theo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Việt Nam và Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.