Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Mặt trận Tổ quốc

Hiền Phương| 25/05/2017 16:55

(HNMO) - Ngày 25-5, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch kiêm quyền Tổng Thư ký làm trưởng Đoàn đã gặp mặt, chào xã giao Thành ủy. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tiếp đoàn Đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của đoàn là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2017). Hiện tại, TP Hà Nội đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội luôn trân trọng những tình cảm mà nhân dân Campuchia dành cho nhân dân Việt Nam; mong muốn, hai nước tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Đánh giá cao vai trò của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, đồng chí Đào Đức Toàn mong muốn, Mặt trận tiếp tục góp phần phát triển toàn diện quan hệ hai nước, hai thủ đô; quan tâm, giúp đỡ người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chụp ảnh chung với các đại biểu.


Bày tỏ lòng tri ân, tình cảm sâu sắc của nhân dân Campuchia đối với sự cống hiến, hy sinh của bộ đội Việt Nam, sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân, đất nước Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước Campuchia, ngài Nhem Valy nhấn mạnh: Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ không ngừng nỗ lực để mối quan hệ giữa hai đất nước, hai thủ đô ngày càng bền chặt và phát triển.

*Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận. Đặc biệt là phương thức hoạt động, vai trò mặt trận các cấp trong việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh… Hai bên khẳng định, hệ thống mặt trận của Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát huy vai trò tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Mặt trận Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.