Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển tại thành phố

Mai Chi| 26/05/2017 14:50

(HNMO) - Sáng 26-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Thị trưởng Seoul Park Won-soon, Đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Thị trưởng Seoul Park Won-soon, Đặc phái viên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Moon Jae-in, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như giữa hai Thủ đô Hà Nội - Seoul sẽ ngày càng phát triển và đi vào thực chất. Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư khoảng 5,88 tỷ USD, dẫn đầu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố cam kết, Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và hàng hóa Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư, quỹ đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị vệ tinh, đường sắt đô thị... tại Thủ đô. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017” diễn ra vào tháng 4 vừa qua đã rất thành công và hy vọng các sự kiện giao lưu văn hóa Hà Nội tại Seoul và Seoul tại Hà Nội sẽ được tổ chức thường niên.

Khẳng định Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa khung hợp tác giao lưu giữa hai nước, Đặc phái viên Park Won-soon cho biết sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát triển của TP Seoul. Trên cương vị là Thị trưởng Seoul, ngài Park Won-soon gửi lời mời Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đến thăm, làm việc tại Seoul, đồng thời nhất trí về việc sẽ thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa thường niên và các hoạt động hợp tác giữa hai thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển tại thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.