Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Nguyễn Thúc| 24/06/2017 17:40

(HNMO) - Sáng 24-6, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội.

Đến dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng. 


Về phía Campuchia có: Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển tổ quốc Campuchia Heng Samrin và phu nhân; Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; Ban liên lạc cựu chuyên gia - quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ trực thuộc TP Hà Nội; nhân sĩ, trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời, khẳng định mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia. Hai nước đã phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế; được khẳng định trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.


Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến, nhưng hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia vẫn sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện, vun đắp mối quan hệ đặc biệt ngày càng phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân Campuchia và Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm cao cả, bổn phận của thế hệ hôm nay mà còn là của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin khẳng định, lễ kỷ niệm là sự kiện lịch sử trọng đại, cho thấy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước từ trước tới nay đã mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc, nhất là trong việc giành được hòa bình, ổn định và phồn vinh. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai nước qua 50 năm đã được củng cố và phát triển không ngừng, vươn tới đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử. Sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam anh em hỗ trợ Campuchia khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước như ngày hôm nay sẽ luôn còn mãi trong thẳm sâu trái tim của mọi người dân Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cho rằng, sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia là dịp tốt để hai nước tuyên truyền giáo dục và nâng cao sự hiểu biết đối với các lớp thanh niên hôm nay và mai sau để họ có được nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước, qua đó cùng nhau gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ giữa hai dân tộc ngày càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.