Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ lở núi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Kim Phượng| 25/06/2017 07:22

(HNM) - Được tin sáng 24-6, tại thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình...


Trước đó, theo Tân Hoa xã, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào sáng 24-6 khiến 6 người thiệt mạng, gần 120 người và 46 ngôi nhà bị vùi lấp. Các nhà chức trách cho biết, con số nạn nhân còn tiếp tục tăng. Vụ sạt lở núi ở Tứ Xuyên là một trong những hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Huyện Mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp 1 - cấp rất nghiêm trọng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức nhằm giải cứu những người bị chôn vùi do lở đất, đồng thời yêu cầu nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thương vong và ngăn thảm họa tương tự xảy ra.

Hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được cử tới vùng thiên tai, khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm người mất tích dưới sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ lở núi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.