Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn hợp tác với Phần Lan về môi trường, năng lượng xanh

Mai Chi| 07/07/2017 21:22

(HNMO) - Chiều 7-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Ilkka-Pekka Simila đến chào nhân dịp Đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan
tại Việt Nam.


Đại sứ Ilkka-Pekka Simila vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Phần Lan trong thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, chủ yếu thông qua hình thức hợp tác viện trợ. Trong năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao - dấu mốc quan trọng của mối quan hệ song phương bền chặt. Cho rằng hai nước có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, môi trường, phát triển bền vững, giáo dục, Đại sứ Ilkka-Pekka Simila khẳng định Việt Nam sẽ chiếm vị trí lớn trong chương trình hoạt động của ông trên cương vị mới tại Cục Quan hệ kinh tế đối ngoại Phần Lan và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển theo hướng hai bên cùng có lợi.

Chúc mừng Đại sứ Ilkka-Pekka Simila đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận trọng trách mới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong thời gian qua, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cảm ơn sáng kiến của Đại sứ tặng Hà Nội 100 cây xanh nhằm ủng hộ kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh của thành phố và coi đây là nguồn động viên lớn để Hà Nội đạt được mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối hợp tác Việt Nam - Phần Lan, đồng thời tăng cường sự kết nối với Thủ đô Hà Nội trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và đã đạt nhiều thành tựu đáng kể như giáo dục, môi trường, năng lượng xanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn hợp tác với Phần Lan về môi trường, năng lượng xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.