Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ VI

Thùy Dương| 04/08/2017 06:23

(HNM) - Chiều 3-8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ VI (2017 - 2022).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo công tác nhiệm kỳ V (2012 - 2017), phương hướng nhiệm kỳ VI (2017 - 2022); bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ VI gồm 71 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ VI.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Chỉ đạo Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao những thành tích quan trọng của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước, tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước, củng cố nâng cao chất lượng và hoạt động của Hội.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ VI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.