Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam và Ảrập Ai Cập tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

HNM| 07/09/2017 06:41

(HNM) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Ảrập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6 đến 7-9.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Ảrập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 6-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã tiến hành hội đàm.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản kỳ họp lần thứ năm Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về thành lập Tiểu ban hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về vận tải đường biển giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập; Chương trình hợp tác Du lịch giai đoạn 2017-2019, Chương trình hợp tác Văn hóa giai đoạn 2017-2021 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất đai Ai Cập.

* Tại cuộc gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, lãnh đạo hai nước đã trao đổi, đánh giá về quan hệ song phương và nhất trí về các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; thường xuyên tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, tổ chức Pháp ngữ; khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1 tỷ USD trong thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh,...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, việc hai nước ký kết Biên bản kỳ họp lần thứ năm Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập và các văn kiện hợp tác về các lĩnh vực đầu tư, văn hóa, du lịch, giao thông, nghề cá, đất đai... nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi cho biết, lãnh đạo hai nước đã thảo luận nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa Ai Cập và Việt Nam, chú trọng tới khía cạnh cân bằng trong thương mại. Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi khẳng định, Ai Cập trông chờ một chân trời mới cho sự hợp tác giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng của hai đất nước Ai Cập và Việt Nam.

* Ngày 6-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Ảrập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi khẳng định quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ và mở rộng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa… Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển đất nước, đề nghị hai bên tăng cường thăm cấp cao trong thời gian tới, chân thành chúc đất nước Việt Nam phát triển ngày càng thịnh vượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Ai Cập sẽ là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và vị thế của Ai Cập tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi; hoan nghênh kết quả hội đàm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm; đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát huy tốt các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh trao đổi đoàn các ngành, các cấp, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đa phương.

* Tối 6-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Ảrập Ai Cập, đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Ảrập Ai Cập tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.