Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tăng cường hợp tác với tỉnh Tây Cape (Nam Phi) trên nhiều lĩnh vực

Minh Hiếu| 12/09/2017 06:38

(HNM) - Sáng 11-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu Cộng hòa Nam Phi do Tỉnh trưởng Tây Cape Helen Zille dẫn đầu.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Tỉnh trưởng Tây Cape Helen Zille.


Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Việt Nam luôn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trên thế giới, thể hiện qua nhiều hiệp định song phương và đa phương được ký kết trên cơ sở các bên cùng có lợi. Đóng góp vào đà phát triển chung của đất nước, Thủ đô Hà Nội xác định thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gồm: Cải cách thủ tục hành chính; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính quyền thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài...

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Hà Nội và Tây Cape sớm xem xét, thảo luận về việc ký kết hiệp định hợp tác toàn diện giữa hai bên để đẩy mạnh trao đổi, học tập trên các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thủy sản...

Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm, Tỉnh trưởng Tây Cape H.Zille mong muốn chuyến thăm sẽ tạo đà thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Tây Cape với TP Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, đồng thời hy vọng Nam Phi sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng như Việt Nam và các nước ASEAN vào giữa thế kỷ XXI.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng cường hợp tác với tỉnh Tây Cape (Nam Phi) trên nhiều lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.