Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn Ấn Độ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Minh Hiếu| 28/09/2017 19:24

(HNM)) - Chiều 28-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish.


Đại sứ Parvathaneni Harish khẳng định, năm 2017 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Ngài Đại sứ vui mừng thông báo Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận tài trợ giai đoạn 2 của dự án đầu tư Trung tâm Nguồn lực chất lượng cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - Ấn Độ (ARC-ICT) tại Hà Nội. Đại sứ cũng cho biết, một số doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn triển khai thí điểm mô hình đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng tại nội thành Hà Nội và hy vọng nhận được sự hỗ trợ của thành phố. Nhân dịp này, Đại sứ Parvathaneni Harish gửi lời mời Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn đại biểu doanh nghiệp sang thăm thủ đô New Delhi.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự giúp đỡ của Ấn Độ trong việc xây dựng Trung tâm ARC-ICT. Nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao là rất cần thiết trong thời điểm Hà Nội đang xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực này trên cơ sở hai bên cùng có lợi; ủng hộ sáng kiến sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng mà phía Ấn Độ đề xuất và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhằm sớm triển khai dự án. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng mong muốn Đại sứ Parvathaneni Harish tiếp tục là cầu nối thu hút doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Hà Nội, nhất là trong lĩnh vực vật liệu, công nghệ mới và năng lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn Ấn Độ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.