Theo dõi Báo Hànộimới trên

200 đại biểu tham dự Lễ hội hữu nghị Việt – Lào

Quỳnh Dương| 22/10/2017 07:18

(HNM) - Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tối 21-10, Chi hội hữu nghị Việt - Lào tại 79 - 81 Lý Nam Đế, Hà Nội đã tổ chức Lễ hội hữu nghị Việt - Lào với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ Đại sứ quán nước CHDCND Lào, đại diện Ban liên lạc Quân tình nguyện

Tại Lễ hội hữu nghị Việt - Lào, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của khu tập thể 79 - 81 Lý Nam Đế, cũng như truyền thống của Ban Công tác miền Tây với các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào nhằm động viên, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu rõ và cùng góp phần vun đắp, tô đậm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên đến thăm Khu tập thể 79 - 81 Lý Nam Đế, nơi có nhiều bậc tiền bối đã đóng góp lớn vào thành công của cách mạng và sự nghiệp phát triển Lào như ngày nay. Đại sứ cũng đã đến thăm gia đình hai liệt sĩ Lê Đình Chấn, Trần Thùy Dương đã hy sinh tại Lào vào các năm 1971, 1972.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
200 đại biểu tham dự Lễ hội hữu nghị Việt – Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.