Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn thành lập chi nhánh Trường Đại học Fulbright

Thùy Dương| 04/11/2017 07:25

(HNM) - Ngày 3-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tới chào từ biệt nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Đại sứ Ted Osius chia sẻ sau 3 năm công tác tại Hà Nội, bản thân ông và gia đình rất yêu quý thành phố này. Đại sứ cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ chuyển vào TP Hồ Chí Minh đảm nhận công việc mới là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Đại sứ Ted Osius cảm ơn sự giúp đỡ của TP Hà Nội trong công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp.

Thay mặt chính quyền TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng ông Ted Osius đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Đại sứ Ted Osius trong nhiệm kỳ của mình đã có nhiều nỗ lực giúp tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Mỹ cũng như với TP Hà Nội. Chủ tịch TP Hà Nội mong muốn, thời gian tới trong vai trò mới, ông Ted Osius tiếp tục là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam cũng như Hà Nội, đồng thời có thể thành lập chi nhánh Trường Đại học Fulbright tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn thành lập chi nhánh Trường Đại học Fulbright

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.