Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn

Phương Quỳnh| 30/11/2017 19:31

(HNMO) – Chiều 30-11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do Thiếu tá Sỏn-chay Khăm-mạ-vông-kẹo, Phó Chủ tịch hội dẫn đầu.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn (Lào).


Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao tình hữu nghị gắn bó giữa quân và dân hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn cũng như hai nước Việt Nam – Lào trong nhiều năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực, hai thành phố liên tục thực hiện các cuộc trao đổi đoàn cấp cao. Mới đây, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Viêng Chăn. Qua đó, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 2017- 2020 làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn mong muốn, thời gian tới, hội cựu chiến binh của hai thành phố sẽ tiếp tục có những hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Hà Nội và Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn Sỏn-chay Khăm-mạ-vông-kẹo thông báo với Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn một số hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, đồng thời cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ với các hội cựu chiến binh của nhiều tỉnh, thành khác tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.