Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam thực hiện bảo vệ, thúc đẩy và tăng cường nhận thức về quyền con người

PV| 09/12/2017 06:43

(HNM) - Ngày 8-12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận...


Ông Nicholas Booth, Cố vấn chính sách về pháp quyền và tiếp cận công lý của UNDP cho biết, Liên hợp quốc đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam với các cơ quan thực hiện cơ chế nhân quyền. Liên hợp quốc nhận thấy Việt Nam đang đối mặt với không ít thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện các khuyến nghị UPR, trong đó bao gồm hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ dẫn đến công tác triển khai ở địa phương gặp khó khăn; hạn chế về nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội... Thực trạng này cho thấy, Việt Nam cần tối đa hóa trách nhiệm của các đơn vị trong việc độc lập thực hiện các khuyến nghị; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực về kinh phí, con người, đặc biệt là cán bộ về công tác nhân quyền có trình độ ngoại ngữ để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật với chuyên gia quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam thực hiện bảo vệ, thúc đẩy và tăng cường nhận thức về quyền con người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.