Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự APPF-26

TTXVN| 20/01/2018 06:58

Chiều 19-1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên đang thăm Việt Nam, dự APPF-26.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam sẽ kiên trì đường lối hòa bình, độc lập tự chủ, hợp tác và phát triển, là bạn của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn tham dự APPF 26. Ảnh: Lâm Khánh


Các Trưởng đoàn Nghị viện các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vị thế quốc tế của Việt Nam, cảm ơn về lòng mến khách và công tác tổ chức Hội nghị APPF hết sức chu đáo của Quốc hội Việt Nam, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam.

* Chiều 19-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Gabriela Cuevas Barron và Đoàn đại biểu cấp cao IPU nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự APPF-26. Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu trên các lĩnh vực của Việt Nam trong năm 2017 vừa qua không thể tách rời sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của các nước bạn bè, tổ chức quốc tế, trong đó có IPU và các tổ chức liên minh nghị viện khu vực. Chủ tịch nước thông báo Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý, ghi nhận sự đóng góp vào quan hệ giữa Việt Nam và IPU, cùng tình cảm nồng ấm mà nguyên Chủ tịch IPU Saber Hossain Chowdhury và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong dành cho Việt Nam.

* Bên lề APPF-26, chiều 19-1, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Phó Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng cùng với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trần Trúc nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc hai bên sẽ tăng cường hợp tác ở cấp cao, các cấp, địa phương hai nước nhằm tăng cường sự hiểu biết, cũng như chia sẻ kinh nghiệm lập pháp…

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp hai Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco, ông Mohammed Ouzzine và bà Amina Maelainine. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trên nền tảng của quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương...

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thượng tướng Sengnouane Sayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Thượng tướng Sengnouane Sayalat đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào. Về công trình nhà Quốc hội Lào do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ hợp tác với Lào để xây dựng, giám sát chặt chẽ công trình, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sáng 19-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Takuji Yanagimoto, Trưởng đoàn Nghị viện Nhật Bản - đại diện Chủ tịch danh dự APPF. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Nhật Bản tăng số lượng và mở rộng lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh từ Việt Nam trên cơ sở luật mới ban hành của Nhật Bản (đã thực hiện từ tháng 11-2017); mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự APPF-26

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.