Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Minh Hiếu| 31/01/2018 17:37

(HNMO) - Ngày 31-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni và bàn về các hoạt động tăng cường hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động tại Hà Nội nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia.


Đại sứ Cecilia Piccioni cho biết, Đại sứ quán Italia mong muốn tổ chức sự kiện kỷ niệm tại khu vực Vườn hoa Diên Hồng (còn gọi là Vườn hoa Con cóc) vào tháng 3 tới. Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện văn hóa này là buổi trình diễn thời trang với sự kết hợp của các nhà thiết kế Italia và các nhà sản xuất lụa Việt Nam, tái hiện khung cảnh và sinh hoạt của làng quê Việt Nam.

Đại sứ Cecilia Piccioni bày tỏ hy vọng, tiếp nối sự kiện Quảng trường Italia được tổ chức thành công vào tháng 11-2017 tại Hà Nội trong Tuần lễ Italia - ASEAN, chương trình này sẽ lan tỏa hiệu ứng tốt đẹp, đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Bà Đại sứ cũng cho biết trong khuôn khổ dự án “Các thành phố thế giới” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, đoàn công tác của TP Milan (Italia) sẽ tới thăm thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 2 tới để bàn về các chương trình phát triển thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhất trí với đề xuất địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm và giao cho Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ hỗ trợ, phối hợp với Đại sứ quán Italia trong công tác chuẩn bị, để hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia diễn ra thành công. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật nhân sự kiện ý nghĩa này. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.