Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối hợp tác cùng phát triển

Thành Tâm| 07/03/2018 06:36

(HNM) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 2 đến 6-3. Cách xa Hà Nội hàng nghìn ki lô mét, nhưng ở trên đất nước bạn, chúng tôi cảm nhận không khí mùa xuân vẫn hiện hữu, báo hiệu cho sự phát triển tốt tươi


Ngọn nguồn của truyền thống

Từ trên máy bay nhìn xuống, con sông Hằng huyền thoại chậm rãi chảy về vịnh Bengal khiến gợi nhớ hình ảnh sông Hồng hay sông Cửu Long của Việt Nam, chở nặng phù sa. Trên lưu vực xanh mát này đã hình thành nên nền văn minh sông Hằng vĩ đại, trong đó có văn minh lúa nước tương đồng với Việt Nam, bồi đắp truyền thống văn hóa đặc sắc của Ấn Độ cũng như Bangladesh.



Đi trên những con đường ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), ta có thể bắt gặp những cây hoa gạo mùa xuân nở sớm như mùa xuân miền Bắc Việt Nam. Trên những khu phố tấp nập ở thủ đô Dhaka (Bangladesh), nắng ấm như ở TP Hồ Chí Minh phản chiếu trên tượng đài bông hoa súng màu trắng - quốc hoa của quốc gia Nam Á này. Khung cảnh yên bình rất giống quê hương Việt Nam. Vì vậy, trong văn hóa của ta và bạn, có lẽ mùa xuân luôn là mùa báo hiệu những khởi đầu mới nhiều may mắn. Khi ở Việt Nam, người dân vừa đón Tết Nguyên đán và đang nhộn nhịp trong những lễ hội đầu năm thì ở Bangladesh, người dân đang chuẩn bị kỷ niệm ngày lễ lớn. Ở Ấn Độ là lễ hội sắc màu Modi tưng bừng, báo hiệu mùa xuân của tình bạn, tình yêu, bao dung và chiến thắng...

"Sợi dây" liên hệ giữa văn hóa Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh có lẽ đã được gây dựng từ rất lâu. Như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định trong buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại New Delhi rằng: Mối quan hệ giữa hai nước có từ hàng nghìn năm, từ văn hóa, tôn giáo... Đạo Phật, từ cái nôi Ấn Độ đã sớm đến Việt Nam từ 2.000 năm trước và nhanh chóng ghi dấu ấn đậm nét trong đời sống tâm linh, văn hóa Việt Nam. Gần hơn, Việt Nam cũng như hai nước bạn từng bị đô hộ bởi ách thực dân và chính từ cùng chung một khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân mình đã "đâm chồi" một tình bạn lớn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Những kỷ niệm về tình bạn cao đẹp đó được Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắc lại trong cuộc gặp các học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu và sinh viên Ấn Độ, gây xúc động lớn. Với Bangladesh, như Thủ tướng Sheikh Hasina chia sẻ, cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do huyền thoại của Việt Nam chính là nguồn cảm hứng để Bangladesh vươn lên...

Từ truyền thống ấy, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Ấn Độ và Bangladesh thực sự diễn ra trong bầu khí ấm áp của tình hữu nghị. Tại mỗi nước, Chủ tịch nước và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đều được đón tiếp với những nghi thức trọng thị nhất, thể hiện sự gần gũi và chân thành như sự tương ngộ của những người bạn.

Cùng vươn ra biển lớn

Ngọn nguồn truyền thống sâu đậm đã đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước bạn đến mức tin tưởng. Với Ấn Độ, từ năm 2017, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện. Với Bangladesh, hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Năm 2018 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bangladesh, hứa hẹn nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước bạn như Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phải được tiếp tục nâng lên tầm mức mới, thực chất và hiệu quả hơn. Cùng với hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ thì hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là đòn bẩy, thúc đẩy để các bên "cùng hưởng lợi" như mong muốn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định, Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ và đóng vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong ASEAN. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn với Ấn Độ trên những lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, điện lực, dầu khí, chế biến nông thủy sản…

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có khả năng hợp tác, như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, may mặc, dầu khí, sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ...

Trên bình diện xa hơn, việc thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh qua chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia, mà còn đóng góp trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác, phát triển chung của khu vực và thế giới.
*
* *
Thông điệp chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Ấn Độ và Bangladesh được trao gửi từ niềm tin bồi đắp qua truyền thống hữu nghị lâu đời. Đó là sự tương đồng từ văn minh lúa nước của những dòng sông có thể kết nối để cuộn chảy, phát triển cường thịnh và cùng hòa mạch chảy vào biển lớn. Đó là quyết tâm phối hợp hành động chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong các cơ chế của Liên hợp quốc và ASEAN, cùng nhau tham gia tích cực xây dựng, định hình các khuôn khổ và phương cách hợp tác, đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong mong ước bảo đảm hòa bình, hợp tác và phát triển, đem lại tương lai tươi sáng cho Ấn Độ Dương, Châu Á - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối hợp tác cùng phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.