Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

Khánh Thu| 16/03/2018 06:50

(HNM) - Chiều 15-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp thân mật Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô (Giáo hội Mormon, trụ sở chính ở bang Utah, Hoa Kỳ)...


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô. Ảnh: Anh Tuấn


Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn giáo hội đã có nhiều hoạt động bác ái trên địa bàn thành phố và cả nước. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán, tạo điều kiện cho mọi công dân hoạt động tín ngưỡng, ủng hộ các giáo hội hoạt động, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước. Chủ tịch UBND thành phố mong giáo hội hỗ trợ nhiều hơn, nhất là trong chuyển giao công nghệ quản lý dân cư, xây dựng chính phủ điện tử, xử lý rác thải, phát triển giáo dục, du lịch… qua đó trở thành cầu nối giữa Thủ đô Hà Nội với tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

Ông Gray E.Stevenson thay mặt giáo hội chúc mừng Thủ đô Hà Nội cùng đất nước Việt Nam đã có nhiều đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Chia sẻ về tình hình phát triển, các hoạt động từ thiện, nhân đạo của giáo hội, ông Gray E.Stevenson cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội đã tạo điều kiện cho giáo hội hoạt động và bày tỏ mong muốn, thành phố sẽ giúp đỡ nhiều hơn, nhất là trong tổ chức các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.