Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan không ngừng phát triển

TTXVN| 27/03/2018 19:49

Sáng 27-3, tại trụ sở Thượng viện Hà Lan, thành phố La Hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers-Knol.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Hà Lan Ankie Broekers-Knol. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers-Knol nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Chủ tịch Thượng viện Hà Lan cho biết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đại diện cấp cao nhất của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hà Lan tiếp nối sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7-2017. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan đã đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132, cũng như các sự kiện liên quan. Khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác nghị viện, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan cho rằng, chuyến thăm chính thức Hà Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm; đồng thời mong muốn Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm chính thức Hà Lan, mong muốn chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Hà Lan nói chung, với Nghị viện Hà Lan nói riêng và mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương, cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Liên minh Châu Âu (EU), nhất là khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018). Thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề và nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể. Sau khi nghe thông báo tóm tắt về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2017 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là từ khi gia nhập ASEAN; đồng thời cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, trong đó tinh thần lạc quan và ý thức tuân thủ các cam kết quốc tế đã gắn kết hai dân tộc gắn bó với nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong 45 năm qua phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam đã thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan nhiệm kỳ 2013-2018; hoạt động của hội trong thời gian qua đã góp phần tích cực tăng cường giao lưu nhân dân và quan hệ hai nước. Đồng thời mong Hà Lan sớm thành lập Hội Hữu nghị Hà Lan - Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhận định, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hà Lan phát triển rất tốt trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014) giữa Việt Nam và Hà Lan, là những mô hình hợp tác rất hiệu quả, góp phần phát triển bền vững tại Việt Nam; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hà Lan dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Thỏa thuận Đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, đặc biệt trong việc phối hợp xây dựng Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (MDP). Hiện Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề môi trường và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vốn là các thế mạnh của Hà Lan (như Chương trình Xanh của Chính phủ Hà Lan); mong Hà Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, như: du lịch, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo, văn hóa; đề nghị hai bên thúc đẩy ký kết Thỏa thuận Hợp tác du lịch song phương, làm cơ sở pháp lý cho việc hình thành và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương của hai nước đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước trên một số mặt cụ thể.

Về hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan cho biết, Hà Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề nước biển dâng. Chia sẻ 70 năm trước Hà Lan có bị ảnh hưởng nước biển dâng rất nặng nề, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan cho biết, Hà Lan đã tạo công trình chắn sóng và hệ thống xây dựng hoàn chỉnh.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề nông nghiệp công nghệ cao; trao đổi về vấn đề giải quyết an ninh lương thực thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia sẻ về tình hình sản xuất, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản Việt Nam hiện nay, trong đó hạt tiêu có năm đứng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu…

Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan những năm qua không ngừng phát triển tốt đẹp. Trên nền tảng đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Á-Âu (ASEP); phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước. Hai bên xem xét thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị để tăng cường giao lưu, tiếp xúc và hợp tác giữa các nghị sỹ của hai nước.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hà Lan. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Hà Lan có tiếng nói ủng hộ vấn đề Biển Đông, các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình; nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn Hà Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hà Lan; đề nghị Chủ tịch Thượng viện và Thượng viện Hà Lan tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Hà Lan, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Hà Lan thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới để hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về các vấn đề cùng quan tâm trong hợp tác hai nước và hai nghị viện. Bày tỏ sự trân trọng cảm ơn, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan đã vui vẻ nhận lời mời. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi sổ lưu bút và tham quan phòng họp của Thượng viện Hà Lan. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan không ngừng phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.