Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác Hà Nội-Thượng Hải

Nguyễn Thúc| 22/10/2018 19:00

(HNMO) - Ngày 22-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thượng Hải (Nhân Đại Thượng Hải).


Hoan nghênh đồng chí Từ Trạch Châu cùng đoàn đại biểu Nhân Đại Thượng Hải sang thăm và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Thượng Hải nói riêng cũng như Việt Nam và Trung Quốc nói chung trong vài năm trở lại đây đã có những bước phát triển tốt đẹp.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp nhiều thắc mắc liên quan tới các vấn đề: Giải quyết kiến nghị cử tri; kinh nghiệm xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND từ cấp thành phố tới cơ sở; phương thức ban hành và giám sát thực thi các văn bản pháp quy và chính sách; kinh nghiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa các đại biểu và cử tri tại địa phương… Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông, môi trường; đóng góp ý kiến trong việc xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Kết thúc tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tái khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Thượng Hải còn nhiều cơ hội và điều kiện để mở rộng; bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ duy trì giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn.

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thượng Hải.


Chia sẻ một số nét khái quát về tình hình phát triển của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội hiện có tốc độ phát triển kinh tế trung bình trên 8%/năm, đóng góp khoảng 20% ngân sách quốc gia và chiếm 16% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu nhận định, cả Hà Nội và Thượng Hải đều là những thành phố lớn, cùng đối mặt nhiều thách thức trong công tác quản trị, nên có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn Hà Nội và Thượng Hải sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng giao lưu, hợp tác, học hỏi trong thời gian tới. 

Khẳng định Hà Nội là thành phố được nhân dân Trung Quốc biết đến rộng rãi, đồng chí Từ Trạch Châu bày tỏ ngưỡng mộ trước một Thủ đô tràn đầy sức sống và phồn vinh. Đồng chí cho biết, chuyến thăm Hà Nội lần này nhằm khảo sát, học hỏi cách xử lý những vấn đề mà Thượng Hải đang đối mặt trong quá trình đô thị hóa như: Ùn tắc giao thông, môi trường bị ô nhiễm… Mặt khác, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường kết nối, giao lưu hợp tác, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai thành phố; từ đó mở ra cơ hội học hỏi lẫn nhau, cùng giải quyết những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển đô thị.

Cám ơn những chia sẻ của đồng chí Từ Trạch Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhất trí với đề nghị tăng cường kết nối và xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại bởi số lượng doanh nghiệp về xuất nhập khẩu và dịch vụ của Hà Nội rất đông đảo. 


* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi chiêu đãi đoàn đại biểu Nhân Đại Thượng Hải.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác Hà Nội-Thượng Hải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.