Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Sudan

TTXVN| 07/11/2018 06:30

Chiều 6-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của đảng Quốc đại Sudan do Phó Chủ tịch đảng Quốc đại, Trợ lý Tổng thống Sudan Faisal Hassan Ibrahim làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp ông Faisal Hassan Ibrahim. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ mà Sudan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; đề nghị Sudan ủng hộ Việt Nam vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Chủ tịch đảng Quốc đại, Trợ lý Tổng thống Sudan Faisal Hassan Ibrahim khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội, tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Sudan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.