Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và TP Minsk thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2020

Quỳnh Dương| 04/12/2018 16:00

(HNMO) - Chiều 4-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Andrei Dapkiumas đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Andrei Dapkiumas khẳng định, Belarus coi hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước này tại châu Á, đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ của UBND TP Hà Nội đối với các doanh nghiệp Belarus đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

Cho rằng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực vẫn chưa xứng với tiềm năng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Thứ trưởng Andrei Dapkiumas hy vọng thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Belarus, Hà Nội - Minsk sẽ được đẩy mạnh.

Trước mắt, Thứ trưởng Andrei Dapkiumas đề nghị Hà Nội và Minsk tích cực xúc tiến trao đổi thông tin để sớm đưa ra thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2020.

Khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng mong muốn kim ngạch thương mại giữa hai bên sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới. Nhất trí với đề xuất của Thứ trưởng Andrei Dapkiumas, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng khẳng định sẽ sớm bố trí đoàn công tác sang Minsk để làm việc và thống nhất về thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 5 hoặc tháng 6-2019.

Đánh giá cao Belarus chuyển giao 32 xe bus để vận hành thí điểm phục vụ người dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng mong muốn, Belarus sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đánh giá hiệu quả của chương trình này, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về quản lý khai thác dịch vụ vận tải công cộng trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và TP Minsk thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.