Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều mặt hàng mứt, thực phẩm: Không rõ xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh

TRIEUHOA| 03/01/2005 10:50

Tại các chợ trọng điểm của TPHCM như Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Bến Thành (quận 1), An Lạc (Bình Tân) xuất hiện nhiều loại mứt trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại các chợ trọng điểm của TPHCM như Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Bến Thành (quận 1), An Lạc (Bình Tân) xuất hiện nhiều loại mứt trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các loại mứt chà là, mơ, chùm ruột, hồng khô được chứa trong bao ni lông (trọng lượng từ 20 - 50kg), không nhãn mác, ngày xuất xứ, hạn dùng, màu sắc lòe loẹt. Theo nhiều chủ sạp, các loại mứt trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập về chợ chia lẻ ra trước khi phân phối đi các nơi tiêu thụ.

Các mặt hàng thực phẩm như: lạp xưởng, khô cá các loại, đường không nhãn mác - bao bì cũng được bày bán tràn lan.

Trong khi đó, tại các quận như: quận 3, quận 11, quận 6, quận 8… có rất nhiều hộ gia đình chế biến các loại mứt trái cây tiêu thụ trong đợt Tết Nguyên đán sắp tới, như: mãng cầu, me, bí, khoai trong điều kiện rất mất vệ sinh. Người trực tiếp chế biến không được khám sức khỏe; phụ gia, phẩm màu dùng trong thực phẩm chưa được kiểm định của các cơ quan chức năng.

SGGP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều mặt hàng mứt, thực phẩm: Không rõ xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.