Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

NGOHUONG| 04/01/2005 12:44

Các bác sĩ khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1967, ngụ tại Kiên Giang, bị đứt lìa khí quản.

Các bác sĩ khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1967, ngụ tại Kiên Giang, bị đứt lìa khí quản.

Sau hơn 4 giờ được phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc những phần khí quản bị dập, hoại tử, khâu nối khí quản, hiện ông Minh đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà bệnh nhân, trong khi điều khiển xuồng máy đi đánh cá, ông Minh đã bất cẩn để một đầu của chiếc khăn đang quấn ở cổ quấn xoắn vào máy xuồng, làm cổ của ông bị xiết chặt và gây đứt khí quản.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.