Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thuốc trị bệnh đường ruột có thể gây viêm phổi

LECHUNG| 04/01/2005 14:28

Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Hà Lan công bố hôm 3-1 chỉ ra rằng, những loại thuốc kiềm chế acid nhằm trị các chứng rối loạn tiêu hoá cũng đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi ở bệnh nhân.

Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Hà Lan công bố hôm 3-1 chỉ ra rằng, những loại thuốc kiềm chế acid nhằm trị các chứng rối loạn tiêu hoá cũng đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi ở bệnh nhân.

Điều đáng chú ý là các loại thuốc giúp hạn chế sự sản sinh acid trong dạ dày rất phổ biến ở nhiều nước, được sử dụng để chữa nhiều căn bệnh khác nhau liên quan đến dạ dày và đường ruột. Tổng trị giá của thị trường thuốc này trên toàn cầu lên tới hơn 7 tỉ euro mỗi năm.

Nghiên cứu được thực hiện trên quy mô rộng với 364.000 người cho thấy, loại thuốc này làm tăng tỉ lệ mắc bệnh viêm phổi ở người dùng tới 27%.

Thành viên nhóm nghiên cứu TS Robert Laheij khuyến cáo: "Tôi không khuyên mọi người ngừng sử dụng các loại thuốc trên, nhưng họ nên thận trọng".

Theo TS Laheij, người dùng cần được kiểm tra kỹ lưỡng để chỉ dùng thuốc khi còn bệnh, nhiều trường hợp đã dứt bệnh mà vẫn dùng thuốc sẽ gây tác hại nghiêm trọng.

Theo BBC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuốc trị bệnh đường ruột có thể gây viêm phổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.