Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ong dữ tấn công trường học

29/08/2010 06:29

Vào khoảng 10h30 ngày 27-8, khi học sinh đang trong giờ học, bất ngờ một đàn ong dữ khoảng vài trăm con bay ùa vào 3 lớp học, nhằm đầu các em học sinh và giáo viên đốt liên tiếp. Các giáo viên chỉ kịp kêu cứu, còn các em học sinh thì hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.


Theo bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường TH xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai), có 19 người bị ong đốt (gồm 2 cô giáo, 2 phụ huynh và 15 em học sinh), trong đó có 6 người bị nặng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai. Em Chảo Láo Lở (6 tuổi, người dân tộc Dao) do bị quá nặng đã tử vong ngay chiều 27-8.

Người dân địa phương cho biết, loài ong này có tên là ong mặt quỷ, tiếng địa phương gọi là "Luồi nhuồi", rất hung dữ. Loài ong này có rất nhiều ở vùng đồi, núi cao, chúng thường làm tổ ở trên cây hoặc mái nhà; tổ to, tròn như quả bóng, mặt ngoài tổ có nhiều mầu sắc kỳ dị nên gọi là ong mặt quỷ. Khi bị phá tổ hoặc có vật lạ đụng vào tổ, chúng thường kéo cả đàn ra tấn công bất cứ vật gì di động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ong dữ tấn công trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.