Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tân Mão là năm "Tiền Hổ - Hậu Long"

TS. Lê Xuân Phương| 01/02/2011 11:02

(HNMO) - Là tiến sĩ xã hội chuyên ngành Phong Thuỷ, ông Lê Xuân Phương có một số tiên đoán cho năm Tân Mão 2011. Đầu xuân mới, Báo HNMO xin giới thiệu bài viết của TS. Lê Xuân Phương

(HNMO) - Là tiến sĩ xã hội chuyên ngành Phong Thuỷ, ông Lê Xuân Phương có một số tiên đoán cho năm Tân Mão 2011. Đầu xuân mới, Báo HNMO xin giới thiệu bài viết của TS. Lê Xuân Phương

Theo lịch của người phương Đông, trong 60 hoa giáp thì năm Tân Mão thuộc cung Ly, hành Hỏa.

Vì sao năm 2011 lại có tên gọi là Tân Mão? Đó là do người xưa đã dùng 10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ¸ Canh, Tân, Nhâm, Quý và 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Địa chi và thiên can hòa vào với nhau theo quy luật can Dương đi với chi Dương, can Âm đi với chi Âm. Như vậy, với hình thức này đứng đầu sẽ là Giáp Tý, và kết thúc là Quý Hợi. Tổng cộng là 60 hoa giáp, mỗi một hoa giáp đi một vòng là 60 năm. Mỗi năm bao gồm can, chi sẽ cho thông tin của cung Bát quái và các hành của năm.


TS. Lê Xuân Phương


Trên cơ sở vận hành của các tinh tú, người xưa đã đưa ra những quy luật của Đất - Trời hàng năm. Thí dụ năm Tân Mão (2011) xét theo cung bát quái và tính chất Ngũ hành của năm cho ta một số thông tin dự báo. Cụ thể là: Hành Hỏa của năm Tân Mão là tính cấp bách, nhanh chóng vì thế sẽ có những cảnh báo về hỏa hoạn dễ xẩy ra nhiều, cần phải đề phòng hỏa hoạn. Cũng do vì hành Hỏa nên Thổ vượng sẽ liên quan nhiều tới thị trường bất động sản (BĐS). Vậy nên trong năm Tân Mão thị trường bất động sản sẽ được phù trợ nhiều, nhu cầu cao, nên giá có phần tăng lên và tương trợ, tương sinh do đó sẽ sôi động. Tiền tệ là kim và mộc sẽ bị sinh xuất, nhưng đồng cung với Đông tứ trạch của (Ly) Hoả giúp cho tiền tệ năng hoạt và hài hòa cân bằng, do vậy việc giải ngân dễ bị hồ đồ cần chú ý và sự thận trọng cao trước khi quyết định. Khi xuất tiền nên kiểm tra, rà soát, hỏi tư vấn sẽ an toàn và hiệu quả. Các việc liên quan đến kim loại thì bị hỏa khắc chế, cho nên cần tìm lỗi để sửa trước khi sản xuất, chế tạo, tránh bắt bệnh nhầm, chế tạo thừa, kém hiệu quả. Nhà cửa được hỏa phù, vượng mang lại cuộc sống dễ chịu, hoạt động trôi chảy có tính thời sự thích ứng nhanh.

Năm Mão (Mèo) nằm ở giữa năm Dần (con Hổ) và năm Thìn (con Rồng) nên vị trí của năm con mèo là “Tiền Hổ, hậu Long”. Năm Tân Mão được kế thừa sức mạnh của năm Canh Dần, có sự mạnh mẽ chuyển mình của con Hổ nên khí thế khá mạnh. Năm Mão còn mang tính khôn ngoan, mưu trí của mèo, mềm mại đủ nanh vuốt, nhưng rất thích được vuốt ve chiều chuộng vì vậy cần được động viên và khen thưởng kịp thời.

Năm Tân Mão là hỏa, rất vượng cho thổ. Do vậy là năm sẽ có sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của bất động sản, nhà cửa, cầu cống, đường xá, hạ tầng... góp phần làm đẹp thêm bộ mặt của các đô thị nói riêng và của cả nước nói chung, đồng thời cũng mang lại sự hiền hòa, thân thiện như bản tính của con mèo. Chúc mọi người đón nhận một năm mới tốt lành, nhiều hạnh phúc và thành công!

TS. Lê Xuân Phương

Là tác giả của cuốn sách “ Kỳ thư cho bách gia”, và là nhà chế tác Viên Ngọc Quý tạc “Chiếu dời đô” của Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn cung tiến cho đại lễ 1000 năm Thăng Long- đặt tại sân Long Trì Hoàng Thành Thăng Long để khách Quốc tế chiêm ngưỡng và người Việt chiêm bái. Hiện nay đang làm Viện trưởng "Viện nghiên cứu phát triển doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á", chuyên nghiên cứu chiến lược và tái cấu trúc các Doanh nghiệp (đ/c: số 23 ngõ 218 Lạc Long Quân- phường Bưởi - quận Tây Hồ - HN)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Mão là năm "Tiền Hổ - Hậu Long"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.