Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

27/06/2011 07:16

Ngày 26-6, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam và phát động phong trào xây dựng gia đình trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự buổi lễ.


Cách đây 10 năm (năm 2001), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28-6 hằng năm là "Ngày Gia đình Việt Nam", nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thanh Hòa đã phát động cuộc vận động xây dựng gia đình trong giai đoạn mới mang tên "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Theo đó, gia đình với nội dung "5 không" là: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Nội dung "3 sạch" là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.